Bụi phấn có thể làm bạc đi mái tóc nhưng không bao giờ làm bạc đi những tấm lòng

2020-11-21 16:22:19 0 Bình luận
Ngày 20/11 sớm đã trở thành một ngày lễ kỷ niệm nghề giáo, chính là dịp để thế hệ học sinh thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến thầy cô giáo của mình. Điều này vô cùng phù hợp với một dân tộc hiếu học và truyền thống “tôn sự trọng đạo” như Việt Nam. Dù đang ngồi hay rời xa ghế nhà trường, cứ đến ngày 20/11, mọi người đều hướng đến thầy cô giáo, gửi những lời chúc, những món quà tốt đẹp đến thầy cô.

Tham dự buổi lễ tại đầu cầu Hà Nội có PGS.TS. Nhà giáo Ưu tú Vũ Dương Thụy - cố vấn chiến lược cao cấp Viện khoa học công nghệ OFE; GS.TS. Đinh Quang Báo - Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội (1997-2006); GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; GS.TS Hồ Trọng Ngũ - Đại tá Ủy viên ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; GS.TS Mai Văn Tỉnh - Nguyên chuyên viên cao cấp Bộ GD&ĐT; TS Vũ Thế Khanh - Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Bách Gia Trăm Họ - Thạc sĩ Phạm Thị An Thúy và các thầy giáo, cô giáo hỗ trợ đào tạo K300 khóa 1 kinh tế số - Đại học số Digital Thái Lan. Tại đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh có GS.TS Võ Kim Cường, TS Hứa Quyết Chiến, cô giáo Vũ Thị Huế.

Tại buổi lễ kỷ niệm.

Đại diện đầu cầu Singapore và Thái Lan - Chuyên gia Fintech Phan Ngọc Vũ là người con của đất Việt, hiện sống và làm việc tại Singapore và Thái Lan. Ông đã học công nghệ và ra nước ngoài lập nghiệp khi mà trong nước chưa chấp nhận công nghệ mới. Mặc dù lập nghiệp về công nghệ ở nước ngoài, khi mà làn sóng sử dụng blockchain để tạo ra đồng tiền kỹ thuật số đang là xu hướng công nghệ chủ yếu; nhưng với hiểu biết và khả năng phân tích, đánh giá tình hình, ông chia sẻ: “Công cuộc xây dựng một nền tảng công nghệ thực sự không dễ dàng khi mà nó đòi hỏi thời gian đủ lâu, kiến thức công nghệ đủ sâu, hiểu biết ngành nghề đủ rộng và không ít những hy sinh đánh đổi cả về vật chất lẫn tinh thần. Song với đam mê công nghệ, với sự hiểu biết và khát khao sáng tạo, chuyên gia Phan Ngọc Vũ đã thành công trong việc tạo nên được một nền tảng thực sự hiệu quả.

Thạc sĩ Phạm Thị An Thúy (bên trái) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Bách Gia Trăm Họ.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Bách Gia Trăm Họ - Tiến sỹ Phạm Thị An Thúy gửi lời chúc mừng, tôn vinh những người thầy trong sự nghiệp trồng người: “Bụi phấn có thể làm bạc đi mái tóc, nhưng không bao giờ làm bạc đi những tấm lòng và món quà lớn nhất dành tặng cho các thầy giáo, cô giáo chính là những bông hoa điểm 10 và nụ cười lương thiện của các thế hệ học trò” - “Một chữ là thầy, Vi sư nhất tự, Bán tự vi sư, nửa chữ cũng là thầy”.

Cuộc đời, sự nghiệp và đạo đức cao cả của các thầy, các cô luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ học trò noi theo. Chính vì vậy, chúng ta luôn kính mong các thầy, các cô, các Giáo sư, Tiến sỹ, các nhà khoa học luôn dồi dào sức khỏe và đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Mục tiêu cao cả của giáo dục là bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, bồi dưỡng những chủ nhân tương lai của đất nước để tiếp bước các thế hệ cha anh, tiếp tục phát huy truyền thống của ngành giáo dục, các thế hệ thầy cô giáo và tất cả sinh viên ngành giáo dục đã luôn cố gắng dạy tốt và học tốt, tu dưỡng đạo đức để cống hiến cho sự nghiệp, hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của người thầy như lời căn dặn của chủ tịch Hồ Chí Minh - “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại; học để sửa chữa tư tưởng, học để tu dưỡng đạo đức cách mạng, học để tin tưởng và học để hành.” Hơn thế, chúng ta còn cảm phục và xúc động đến với những người thầy cô có nhiều sự lựa chọn trong sự nghiệp của mình nhưng họ lại chọn ngã rẽ gian nan là đi chung con đường với học sinh khuyết tật, dành hết lòng tận tâm với những đứa trẻ khiếm khuyết kém may mắn trong cuộc sống.

Để có các thế hệ thầy các cô trong ngành giáo dục vừa giỏi về chuyên môn, vừa giàu lòng nhân ái, thương yêu các học trò, vai trò và công lao của các thầy, các cô rất lớn. Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy giáo kính yêu của chúng ta, người rất coi trọng giáo dục, đã nói: “Không có người thầy giáo thì không có giáo dục, không có giáo dục, không nói gì đến phát triển kinh tế, văn hóa”. Nghề giáo là “nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo, nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Các thầy cô của Viện nghiên cứu phát triển tiềm năng Việt, Đai học số Digital Thái Lan vì lòng yêu nghề, đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ trên mặt trận giáo dục, một ngành mang danh hiệu cao quý của xã hội.

PGS.TS. Nhà giáo Ưu tú Vũ Dương Thụy - cố vấn chiến lược cao cấp Viện khoa học công nghệ OFE (bên trái) cùng Thạc sĩ Phạm Thị An Thúy.

PGS.TS.Vũ Dương Thụy - cố vấn chiến lược cao cấp Viện khoa học công nghệ OFE phát biểu tại buổi lễ: “Ngày này là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy cô giáo. Ngành giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục đổi mới căn bản và toàn diện của giáo dục Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ theo xu hướng xã hội hóa, dân chủ hóa, toàn cầu hóa và hội nhập toàn cầu. Giáo dục trong thời đại 4.0 không thể tách rời giữa giáo dục và công nghệ. Thực tế là, các nhà giáo dục Việt Nam không thiếu người giỏi, các nhà công nghệ của Việt Nam không thiếu người tài. Song để có được các nhà công nghệ - giáo dục, vừa am hiểu về giáo dục, vừa thành thạo về công nghệ thì thực sự không dễ. Để có thể ứng dụng được công nghệ trong giáo dục, đưa giáo dục phát triển đáp ứng nhu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0, thì sự kết nối giữa giáo dục và công nghệ là vô cùng quan trọng, cấp thiết”.

Cũng tại buổi lễ kỷ niệm nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Cộng đồng O’Chain Viện nghiên cứu phát triển tiềm năng Việt, Đai học số Digital Thái Lan tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập và phát triển. Bà Phạm Thị An Thúy cũng chúc mừng những thành tích của nhà trường đã đạt được trong việc xây dựng và phát triển hệ thống đào tạo, nghiên cứu khoa học ngành công nghệ số 4.0. Đồng thời bà Phạm Thị An Thúy ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp có hiệu quả của các thế hệ các thầy cô giáo trong nước và nước ngoài, vào thành công chung của sự nghiệp giáo dục trồng người.

Buổi gặp mặt kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam của Hệ sinh thái O’Chain Viện nghiên cứu phát triển tiềm năng Việt, Đai học số Digital Thái Lan, Trường Bou Bang Floria USA, Ocaffe, Ofarm đã khép lại trong không khí vui tươi, đầm ấm. Cùng với niềm vinh dự và tự hào, mỗi nhà giáo sẽ luôn cố gắng nỗ lực để góp phần xây dựng thành công chung của sự nghiệp giáo dục trồng người và sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ kỷ niệm:

Các thầy cô trong buổi gặp mặt kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...